Họ và tên: Lữ Đình Huân
Ngày sinh: 5/5/1928
Quê quán: Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 30/7/1946
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 7
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 3/1945: Tham gia tổ Cứu tế đỏ tại địa phương.
- Từ tháng 8/1945: Ủy viên UBND cách mạng xã Tam Hà.
- Tháng 2/1946: Ủy viên HĐND xã, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh xã Tú Phùng (nay là xã Tam Tiến).
- Tháng 3/1947: Cán bộ Huyện ủy, Phó Bí thư vùng 3 huyện Tam Kỳ.
- Từ tháng 2/1949: Huyện ủy viên huyện Tam Kỳ, cán bộ Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam.
- Từ tháng 10/1953: Chủ nhiệm chính trị Đại đội 12 thuộc Tỉnh đội Quảng Nam, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên huấn - Ban Chính trị Tỉnh đội Quảng Nam.
- Từ tháng 5/1955: Tập kết ra miền Bắc, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 93, Sư đoàn 324.
- Tháng 10/1959: Trợ lý 1 Tuyên huấn Trung đoàn 812, Sư đoàn 324.
- Tháng 1/1961: Học viên trường Chính trị Trung cao cấp.
- Từ tháng 9/1962: Về lại miền Nam, phụ trách Trưởng Tiểu ban Tuyên huấn Tỉnh đội Quảng Nam.
- Từ tháng 6/1964: Phó Chủ nhiệm; Chủ nhiệm Chính trị Tỉnh đội Quảng Nam.
- Từ tháng 10/1967: Tỉnh ủy viên khóa VII (đại hội bầu), Tỉnh đội phó Quảng Nam.
- Tháng 8/1969: Ra miền Bắc công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia, giáo viên khoa Chính trị.
- Tháng 5/1975: Tiểu đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 10, trường Sĩ quan Chính trị.
- Từ tháng 6/1978: Về lại miền Nam công tác, Trợ lý Ban Kiểm tra Quân khu 5.
- Tháng 8/1985: Nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm Đại tá.