Họ và tên: Lý Ngọc Sáng
Ngày sinh: 1/10/1934
Quê quán: Xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 14/4/1956
Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy - Khóa 13
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ năm 1950: Tham gia cách mạng, Đội viên tuyên truyền xung phong, Thiếu sinh quân, Thư ký Ban Công tác chính trị Ban Thông tin liên lạc - Phòng Tham mưu Quân khu 5.
- Từ năm 1952: Học văn hóa.
- Từ năm 1953: Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng Thanh niên xung phong Liên khu 5 và Thanh niên xung phong Trung ương, tham gia thực hiện cải cách ruộng đất ở Liên khu 3.
- Từ năm 1956: Học trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương.
- Từ năm 1958: Sinh viên, cán bộ giảng dạy, Chủ nhiệm Khoa luyện kim, Đảng ủy viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Từ năm 1969: Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Mỏ - Luyện kim – CHDC Đức.
- Từ năm 1973: Về nước, Chủ nhiệm Khoa luyện kim, Bí thư Liên Chi ủy, Đảng ủy viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Từ năm 1975: Trưởng ban xây dựng Viện Đại học Đà Nẵng kiêm Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Từ tháng 2/1983: Tỉnh ủy viên các khóa XIII, XIV, Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Từ năm 1990: Chủ nhiệm Dự án Liên hiệp quốc - UNDP VIE 86-044 kiêm Giám đốc Trung tâm sản xuất thực nghiệm thiết bị dạy nghề.
- Từ năm 1996: Bí thư Đảng ủy Công ty Thiết bị giáo dục Trung ương II.
- Từ năm 1998: Giám đốc Trung tâm Tư vấn “Giáo dục tâm lý-thể chất”.
- Từ năm 2005: Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ TP.Hồ Chí Minh.