Họ và tên: Mai Thanh Anh
Ngày sinh: 15/10/1926
Quê quán: Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 5
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 07/1945: Gia nhập quân đội, sau đó được điều lên công tác ở Huyện đội ĐăkLây (Kon Tum).
- Từ tháng 07/1954: Tập kết ra miền Bắc, công tác tại Tỉnh đội Hải Phòng.
- Từ năm 1958: Về lại miền Nam, công tác tại Thành đội Đà Nẵng.
- Từ tháng 01/1963: Tỉnh ủy viên (đại hội bầu), Tham mưu trưởng Tỉnh đội Quảng Đà, Thành đội trưởng Đà Nẵng.
- Trong trận đánh sân bay Đà Nẵng tháng 06/1966: Đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh.