- Từ tháng 4/1941: Tham gia tổ chức Cứu tế đỏ, làm liên lạc, sinh hoạt tại Chi bộ Vĩnh Đại, nuôi giấu cán bộ.
- Từ tháng 11/1943: Bị bắt giam ở nhà lao tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 12/1944: Ra tù, tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng; Ủy viên Ban bạo động khởi nghĩa các xã Vĩnh Đại, Phái Nhơn và Sung Mỹ.
- Từ tháng 8/1945: Chi ủy viên, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh xã Tam Hòa.
- Từ tháng 6/1949: Xã ủy viên, Bí thư Nông hội, Đại biểu HĐND xã.
- Từ tháng 2/1954: Phó Bí thư Xã ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính xã Tam Hiệp.
- Từ tháng 7/1954: Ở lại miền Nam hoạt động bí mật, cán bộ thoát ly tại địa phương, phụ trách cánh Nam huyện Tam Kỳ.
- Từ tháng 7/1960: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Phó Bí thư phụ trách, Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ.
- Từ tháng 12/1962: Tỉnh ủy viên (đại hội bầu), Bí thư Huyện ủy Nam Tam Kỳ.
- Từ tháng 12/1964: Tỉnh ủy viên (đại hội bầu), Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Nông hội tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 6/1965: Bí thư Nông hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên BCH Nông hội Khu 5, Ủy viên Đảng ủy Dân Chính Đảng Khu 5.
- Từ tháng 2/1969: Phó trưởng Ban Sản xuất tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 6/1969: Ra miền Bắc chữa bệnh và điều dưỡng; công tác ở Cục đón tiếp cán bộ, Bí thư Đảng ủy K35.
- Từ tháng 4/1976: Về lại địa phương.
- Tháng 2/1977: Nghỉ hưu theo chế độ và tiếp tục công tác tại địa phương: Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp.