Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24/11/1946
Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 26/3/1969
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 15
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 10/1963: Hoạt động cơ sở mật tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.
- Từ tháng 5/1964: Lên chiến khu tham gia Quân giải phóng, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 5, Đoàn Văn công tỉnh Quảng Nam.
- Từ năm 1965: Công tác tại Đoàn Văn công, Văn thư bảo mật, Tiểu đội trưởng bộ phận phục vụ Ban Chính trị, Tỉnh đội Quảng Nam.
- Từ năm 1969: Thượng sĩ, phụ trách Văn thư bảo mật.
- Năm 1972: Học viên lớp đào tạo Huyện đội phó tại trường Quân chính II, Quân khu 5.
- Từ tháng 11/1972: Chuẩn úy, Trưởng ban Dân quân, Huyện đội Thăng Bình.
- Tháng 6/1973: Biệt phái sang Dân chính, làm Phó trưởng Ban Đấu tranh chính trị - Binh vận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 4/1975: Thư ký Công đoàn huyện Thăng Bình, học viên lớp Quản lý cán bộ cấp huyện tại trường Nguyễn Ái Quốc IV - Đà Nẵng.
- Từ năm 1980: Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Ủy viên HĐND huyện, Ủy viên thư ký UBND, phụ trách khối Văn phòng UBND, khối Văn hóa - xã hội, Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện Thăng Bình.
- Từ năm 1983: Huyện ủy viên, Ủy viên HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách các khối công nghiệp, văn hóa - xã hội; Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình.
- Năm 1986: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thăng Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình.
- Ủy viên HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khóa IV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình từ tháng 2 đến tháng 6/1994, kiêm Bí thư Huyện ủy Thăng Bình.
- Tháng 3/1994: Tỉnh ủy viên khóa XV (bổ sung), Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, Ủy viên HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (khóa V), Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
- Tháng 3/1996: Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh.
- Từ tháng 01/1997: Ủy viên HĐND TP.Đà Nẵng, Chủ nhiệm Ủy ban chăm sóc - giáo dục trẻ em TP.Đà Nẵng.
- Năm 2003: Nghỉ hưu theo chế độ.