Họ và tên: Nguyễn Bá Tùng
Ngày sinh: 1925
Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1945: Chính trị viên Xã đội Hoà Tiến, huyện Hoà Vang.
- Từ năm 1954: Tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động cách mạng.
- Từ năm 1965: Trở về miền Nam, tham gia hoạt động cách mạng tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Tháng 2/1969: Đặc khu ủy viên (bổ sung), Bí thư Khu ủy Khu II, Hòa Vang; Bí thư Huyện ủy Hòa Vang.
- Năm 1972: Trên đường đi công tác, đồng chí bị địch phục kích và hy sinh tại Điện Sơn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.