Họ và tên: Nguyễn Đình An
Ngày sinh: 13/3/1934
Quê quán: Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 26/12/1962
Chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 12,14,15
Thường vụ Tỉnh ủy - Khóa 13
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1952: Giáo viên trường Sư phạm sơ cấp Trung ương, Khu học xá Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc.
- Từ năm 1955: Tham gia cải cách ruộng đất tại Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.
- Từ tháng 9/1956: Giáo viên trường Sư phạm sơ cấp Hà Nội.
- Tháng 9/1957: Giáo viên trường cấp II - Nguyễn Trãi; cán bộ Sở Giáo dục Hà Nội.
- Tháng 9/1958: Học khoa Văn trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội; giáo viên trường Sư phạm trung cấp Hà Nội.
- Từ tháng 9/1961: Cán bộ Sở Giáo dục Hà Nội.
- Từ tháng 8/1965: Về lại miền Nam; phóng viên Báo Cờ Giải phóng của Khu ủy 5.
- Từ năm 1968: Cán bộ, Ủy viên Ban Tuyên huấn Quảng Đà.
- Tháng 10/1973: Đi miền Bắc chữa bệnh tại K5B - Hà Nội.
- Từ tháng 3/1975: Phó trưởng Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 3/1978: Trưởng ty Văn hóa – Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 12/1979: Tỉnh ủy viên các khóa XII, XIII (đại hội bầu), Trưởng ty Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng; Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 11/1986: Tỉnh ủy viên khóa XIV, XV (đại hội bầu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 01/1995: Tỉnh ủy viên khóa XV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 01/1997: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng.
- Tháng 8/2005: Nghỉ hưu theo chế độ và tham gia công tác tại địa phương: Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.Đà Nẵng.