- Năm 1941: Tham gia Đoàn Thanh niên phản đế.
- Từ tháng 8/1945: Tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong lực lượng tự vệ, gia nhập Đoàn Thanh niên cứu quốc, Phó Bí thư Đoàn xã, tham gia Đoàn công tác xây dựng Đoàn của huyện Đại Lộc.
- Từ tháng 12/1947: Chính trị viên Xã đội Đại Chánh, cán bộ Ban Tài chính Huyện ủy, Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ xã Đại Hiệp.
- Đầu năm 1950: Được điều động lên công tác ở Bến Giằng (nay là huyện Nam Giang), với tên gọi Conh Tơcơah, lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chính trị viên Huyện đội.
- Từ tháng 7/1954: Tiếp tục làm Phó Bí thư Huyện ủy Bến Giằng.
- Từ tháng 8/1960: Phó Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Chính trị viên Ban Quân sự.
- Từ tháng 12/1964: Tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Đà (Đại hội bầu), Bí thư Huyện ủy Đông Giang.
- Từ tháng 4/1967: Chủ tịch Hội đồng Cung cấp tiền phương tỉnh Quảng Đà, Ủy viên Hội đồng Cung cấp tiền phương Khu 5.
- Từ tháng 4/1969: Về lại Quảng Đà, Bí thư Ban Cán sự miền Tây Quảng Đà, Bí thư Ban Cán sự khu Lam Sơn thuộc Khu ủy 5.
- Từ tháng 8/1971: Ủy viên Ban Thường vụ Đặc khu ủy khóa IX (Đại hội bầu).
- Từ tháng 9/1973: Đặc khu ủy viên Quảng Đà (Đại hội bầu), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Đặc khu Quảng Đà.
- Từ tháng 10/1975: Phó Trưởng ban Dân tộc miền núi tỉnh, đi học văn hóa, học cao cấp lý luận chính trị.
- Từ tháng 12/1979: Tỉnh ủy viên khóa XII (Đại hội bầu), Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Ngày 9/8/1984: Đồng chí từ trần khi nhiệm vụ còn đang dang dở.