Họ và tên: Nguyễn Quang Thái
Ngày sinh: 10/10/1928
Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 6/1/1948
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9,10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 3/1945: Tham gia cách mạng, làm liên lạc, giáo viên truyền bá Quốc ngữ, vận động thanh niên tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.
- Tháng 8/1945: Công tác tại Văn phòng Thanh niên cứu quốc xã Hòa Châu, học lớp Tiểu học bình dân.
- Từ tháng 8/1949: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ năm 1953: Luật sư Tòa án nhân dân tỉnh, sau đó hoạt động tại Liên khu 5 trên địa bàn Quy Nhơn.
- Từ tháng 10/1954: Trở về hoạt động tại Hòa Vang, xây dựng hành lang tập kết miền núi; ra miền Bắc học tại Trường Kế toán Liên khu 4.
- Từ năm 1957: Trung ương Đảng điều động về Ban Giao tế Trung ương, Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Khách sạn Hồng Hà.
- Từ năm 1961: Ban Tổ chức Trung ương cho đi học chuyên ngành Binh vận, sau đó về lại miền Nam; cán bộ, Bí thư Chi bộ, Ủy viên, Phó Trưởng ban Binh vận tỉnh Quảng Đà.
- Từ tháng 8/1971: Đặc khu ủy viên khóa IX, X (đại hội bầu), Trưởng ban Binh vận Đặc khu ủy Quảng Đà.
- Từ tháng 12/1975: Học viên Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương; Bí thư Quận ủy Quận III, TP.Đà Nẵng; Phó Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 7/1981: Bí thư Huyện ủy Hòa Vang; Bí thư Đảng ủy Khối Dân và Đảng; Phó Bí thư trực Đảng Khối I, Đà Nẵng.
- Năm 1990: Nghỉ hưu theo chế độ.