Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng
Ngày sinh: 9/3/1927
Quê quán: Xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 20/5/1946
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 6
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1941: Tham gia hoạt động cách mạng, đảm nhận công việc liên lạc, văn thư, dạy học; Tổ trưởng Hội Nông dân Cứu quốc.
- Từ năm 1945: Ủy viên BCH lâm thời Nông hội huyện Điện Bàn, Bí thư Nông hội, Chính trị viên dân quân tự vệ xã, Phó trưởng Ban phòng Dân quân huyện Điện Bàn.
- Từ tháng 11/1949: Ủy viên Ban vận động hợp tác hóa tỉnh; học lý luận tại trường Đảng tỉnh mở tại Tam Thanh, trường Hồ Thấu.
- Năm 1956: Tập kết ra miền Bắc, Trưởng Ban giao thông khu vực Vĩnh Linh, Trưởng ban Công trường xây dựng quân dụng Tây tỉnh Quảng Bình.
- Từ tháng 4/1959: Về lại miền Nam; Trưởng Ban giao bưu tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Năm 1961: Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh ủy.
- Từ năm 1965: Tỉnh ủy viên Quảng Đà (bổ sung), Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh Quảng Đà.
- Từ tháng 11/1967: Đặc khu ủy viên (chỉ định), Phó trưởng Ban Tổ chức Đặc khu ủy; Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng.
- Từ tháng 12/1968: Bị bắt và giam nhiều nhà tù khác nhau, đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy trong tù. Đến tháng 1/1973, được trả tự do.
- Từ tháng 2/1973: Tham gia công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Cục, Ban Tổ chức Khu ủy 5, tiếp đón tù chính trị.
- Tháng 4/1975: Bí thư Huyện ủy Điện Bàn, học Lý luận chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội.
- Năm 1977: Trưởng ban Kinh tế mới, định canh, định cư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Tháng 1/1980: Nghỉ hưu theo chế độ, tham gia công tác tại địa phương: Đại biểu hưu trí huyện Điện Bàn, Bí thư Chi bộ trường Kim Đồng, Bí thư Chi bộ khối 3, thị trấn Vĩnh Điện.