Họ và tên: Nguyễn Yên
Ngày sinh: 2/5/1925
Quê quán: Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 10/9/1949
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9,10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1945: Tham gia cách mạng tại địa phương, Thư ký Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Vùng I khu Hường Hiệu; Trung đội trưởng Trung đội dân quân tập trung khu Hường Hiệu (nay thuộc xã Cẩm Hà), thị xã Hội An.
- Từ năm 1948: Phó Bí thư, Bí thư BCH Thanh niên cứu quốc khu Hường Hiệu; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách Ban Dân vận Thị ủy Hội An.
- Năm 1954: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phạm Trí, khu Tây Hội An.
- Từ tháng 2/1955: Tập kết ra miền Bắc; Kế toán trưởng, Thủ kho, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Nam Định; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thư ký Công đoàn Công ty Công nghệ thực phẩm Nam Định; Chủ nhiệm, Bí thư Xí nghiệp Công nghệ thực phẩm huyện Trực Ninh, Nam Định.
- Sau đó: Vào lại miền Nam, Cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Hội An, Bí thư Chi bộ cơ quan.
- Từ năm 1966: Thị ủy viên (đại hội bầu), phụ trách công tác Tổ chức, Huấn học.
- Từ năm 1969: Ủy viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đà.
- Từ tháng 8/1971: Đặc khu ủy viên Quảng Đà khóa IX (đại hội bầu); Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đà.
- Từ tháng 3/1974: Đi chữa bệnh ở miền Bắc và Trung Quốc.
- Từ tháng 4/1975: Lần lượt giữ những chức vụ: Phó Bí thư, quyền Bí thư Thị ủy Hội An; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hội An.
- Tháng 8/1982: Nghỉ hưu theo chế độ.