Cờ búa liềmĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thông tin nhân sự
Phạm Tứ
Tóm tắt tiểu sử

Phạm Tứ

Bí thư Tỉnh ủy

Họ và tên: Phạm Tứ

Ngày sinh: 4/4/1917

Quê quán: Xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/10/1939

Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy - Khóa 4,5
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Khóa 4
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 3

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác
- Từ tháng 1 năm 1936: Tham gia cách mạng, Hội viên Thanh niên dân chủ, Chi ủy viên Chi bộ thợ dệt, liên hệ với Chi bộ Ấn Độ Dương (xã Điện Tiến); bị địch bắt giam ở các nhà lao Vĩnh Điện, Hội An. - Giữa năm 1944: Mãn hạn tù, về lại địa phương tham gia hoạt động cách mạng. - Từ tháng 3 năm 1945: Tham gia thành lập, Bí thư Tổng ủy Định An thuộc Phủ ủy Điện Bàn; thành lập Ủy ban Vận động cứu nước xã Điện Tiến (Điện Bàn), xã Tích Phú, xã Hoà Duân (Đại Lộc). - Từ ngày 1 tháng 10 năm 1945: Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tổng Thanh Quýt. - Cuối năm 1947: Đi học lớp tiểu học bình dân tại Tam Kỳ; Phó Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ; sau đó về lại tỉnh công tác. - Từ tháng 3 năm 1952: Tỉnh ủy viên khóa II (đại hội bầu). - Năm 1953: Ủy viên Ban Thường vụ (bổ sung), Bí thư Huyện ủy Điện Bàn và sau được điều động về làm Bí thư Huyện ủy Đại Lộc (02 tháng), Bí thư Huyện ủy Thăng Bình (01 tháng); Bí thư Nông hội tỉnh, Trưởng ty Công an tỉnh. - Từ tháng 7 năm 1954: Ở lại miền Nam hoạt động bí mật; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chỉ định), Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. - Từ đầu năm 1958: Ra miền Bắc chữa bệnh và dự Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng khóa II. - Từ tháng 1 năm 1960: Phó Bí thư Tỉnh ủy (đại hội bầu), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (bổ sung); Khu ủy viên Khu 5 (bổ sung). - Từ tháng 12 năm 1962: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đại hội bầu). - Từ tháng 3 năm 1963: Trưởng ban Kiểm tra Đảng Khu 5. - Tháng 3 năm 1965: Phụ trách chiến dịch phát động quần chúng nổi dậy, đánh địch mở rộng xuống nông thôn, đồng bằng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi; kiêm Chính ủy Sư đoàn 2, bị thương, được đưa ra miền Bắc chữa trị. - Từ tháng 1 năm 1973: Ủy viên Thường trực Ban Cán sự Đảng miền Nam, Trưởng ban Xét duyệt Đảng tịch cho tù chính trị đưa ra miền Bắc. - Từ năm 1975: Nghỉ hưu theo chế độ, về sống tại Đà Nẵng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO