Họ và tên: Phan Lịch
Ngày sinh: 5/12/1935
Quê quán: Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 1/9/1959
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 14,15
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 1/1950: Tham gia cách mạng, làm liên lạc viên cho Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã.
- Từ tháng 7/1954: Tham gia quân đội; Chiến sĩ, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 2, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367.
- Từ tháng 11/1964: Học viên Trường Phòng không - Không quân, Đại đội 1, Trường 400; Chính trị viên Đại đội 571, Sư đoàn 365.
- Từ tháng 3/1973: Trợ lý Văn phòng Kiểm tra Đảng ủy 559 và Tổng cục Xây dựng Kinh tế.
- Từ tháng 4/1977: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, kiêm Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hội An.
- Từ tháng 12/1985: Bí thư Thị ủy Hội An.
- Từ tháng 10/1986: Tỉnh ủy viên các khóa XIV, XV (đại hội bầu), Bí thư Thị ủy Hội An.
- Ngày 5/12/1993, đồng chí lâm bệnh nặng và từ trần khi đang đương chức.