- Từ năm 1936: Tham gia cách mạng, bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà lao Hội An.
- Năm 1939: Ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng và bị bắt giam tại phủ Điện Bàn.
- Năm 1944: Được trả tự do, tiếp tục tham gia cách mạng tại địa phương.
- Từ tháng 8/1945: Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh; Trưởng Ban Khởi nghĩa huyện, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại phủ Điện Bàn.
- Từ tháng 11/1945: Tỉnh ủy viên (bổ sung), Thư ký Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Năm 1949: Học lớp Trung học bình dân tại tỉnh Quảng Ngãi.
- Năm 1950: Được điều công tác tại Liên khu 5, Tây Nguyên và Hạ Lào; Đội trưởng Đội vũ trang tuyên truyền, hoạt động tại vùng phụ cận và thị xã Buôn Ma Thuột.
- Năm 1951: Trên đường đi công tác, bị địch bắt và xử bắn tại nghĩa trang Lạc Giao cùng với 20 đồng chí khác.