Cờ búa liềmĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thông tin nhân sự
Phan Tốn
Tóm tắt tiểu sử

Phan Tốn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Họ và tên: Phan Tốn

Ngày sinh: 1/5/1921

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 2

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác
- Tham gia cách mạng năm 1935, làm liên lạc cho các cơ sở cách mạng trong vùng. - Tháng 6/1939: Tham gia tổ chức Thanh niên Tân Tiến. - Tháng 8/1940: Phủ ủy viên dự khuyết phủ Tam Kỳ. - Tháng 10/1941: Phụ trách tổng Đức Hoà và một làng của tổng An Hòa. - Tháng 11/1941: Phủ ủy viên của Phủ ủy Tam Kỳ, phụ trách 7 chi bộ của hai tổng Đức Hoà và An Hoà. - Tháng 3/1942: Được rút về công tác ở tỉnh và phân công phụ trách cơ quan ấn loát của Xứ ủy Trung Kỳ. - Cuối năm 1942: Bị địch bắt và giam ở nhà lao Hội An. - Tháng 3/1945: Ra tù về tham gia chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương. - Tháng 5/1945: Tỉnh ủy viên lâm thời (bổ sung), Ủy viên Ủy ban bạo động khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Quảng Nam, phụ trách phủ Điện Bàn. - Tháng 9/1945: Được điều về Thường trực cơ quan Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bổ sung), phụ trách công tác huấn luyện của Đảng bộ và Ủy ban Việt Minh tỉnh. - Tháng 1/1947: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Hội nghị bầu), Đặc phái viên của Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, phụ trách huyện Hoà Vang. - Năm 1948: Được cử đi học lớp bổ túc văn hoá ở Liên khu. - Tháng 6/1949: Được Liên khu ủy 5 điều động vào công tác tại Tây Nguyên, Ủy viên Thường vụ Ban cán sự Đảng tỉnh Đắk Lắk (chỉ định), phụ trách công tác Dân vận, Văn hoá - Thông tin tỉnh. - Tháng 8/1951: Được cử đi học lớp lý luận chính trị Mác - Lênin tại Trung Quốc. - Đầu năm 1953: Về nước, giảng dạy tại trường Đảng Liên khu ủy 5. - Năm 1953: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (chỉ định). - Tháng 7/1954: Ở lại miền Nam hoạt động bí mật; Tỉnh ủy viên Quảng Nam - Đà Nẵng (chỉ định). - Đầu năm 1955: Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng (Hội nghị cử), kiêm phụ trách tờ báo “Quyết Tiến”. - Tháng 3/1959: Liên Khu ủy viên Liên khu 5. - Tháng 1/1961: Ra miền Bắc chữa bệnh và dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. - Trong thời gian dự Đại hội, đồng chí bị tái phát bệnh và đã từ trần vào ngày 9/7/1960 tại Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO