Họ và tên: Phan Tuấn Trinh
Ngày sinh: 19/8/1934
Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 14,15
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ năm 1949: Tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh ở địa phương; tham gia Thanh niên xung phong thuộc Hiệu đoàn Trường Phan Châu Trinh, Cẩm Khê. Tích cực phục vụ Chiến dịch Đông Xuân 1953–1954.
- Từ tháng 7/1954: Tham gia bộ đội, chiến đấu trên chiến trường Hạ Lào.
- Từ cuối năm 1954: Tập kết ra miền Bắc, công tác tại Ty Thương nghiệp tỉnh Hòa Bình; làm Cửa hàng phó Cửa hàng Tổng hợp huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc nghiệp vụ Ty Thương nghiệp Hòa Bình; học Đại học Kinh tế Thương nghiệp; Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê Ty Thương nghiệp Hòa Bình.
- Từ tháng 4/1975: Điều về công tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng, giữ các chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Ty Thương nghiệp; Phó Trưởng ty Thương nghiệp; Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Nam - Đà Nẵng; Giám đốc Sở Thương nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 10/1986: Tỉnh ủy viên khóa XIV, XV (đại hội bầu), Giám đốc Ty Thương nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 5/1992: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 3/1995: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.