Họ và tên: Trần Chí Thành
Ngày sinh: 24/6/1940
Quê quán: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 15/10/1964
Chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 14,15,16
Tỉnh ủy viên dự khuyết - Khóa 10,13
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ năm 1954: Cơ sở cách mạng, tham gia đưa thư, tiếp tế cơm nước; xây dựng cơ sở xã Kỳ Hương, Kỳ Lý, Kỳ Thịnh; bị địch bắt giam ở nhà lao Tam Kỳ; ra tù tiếp tục tham gia cơ sở cách mạng; Đội trưởng Đội công tác vũ trang xã Kỳ Mỹ, huyện Tam Kỳ.
- Từ tháng 11/1965: Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội công tác vũ trang khu Tỉnh đường Quảng Tín, kiêm Trưởng An ninh; Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Tam Kỳ, Trưởng ban Đấu tranh chính trị - binh vận thị xã Tam Kỳ; Phó Bí thư Thị ủy, Trưởng ban An ninh thị xã Tam Kỳ, Trưởng ban Đấu tranh chính trị - binh vận, Đội trưởng Đội công tác vũ trang khu Tỉnh đường Quảng Tín; Phó Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, phụ trách nội ô và khu Tỉnh đường Quảng Tín, Trưởng ban An ninh thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 3/1973: Tỉnh ủy viên dự khuyết (bổ sung).
- Từ tháng 3/1974: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Trưởng ban An ninh thị xã, phụ trách nội ô và khu Tỉnh đường Quảng Tín; Phó Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ (sáp nhập thị xã Tam Kỳ với huyện Bắc Tam Kỳ), Trưởng ban An ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam huyện Tam Kỳ.
- Sau năm 1975: Đi học văn hóa và lý luận chính trị cao cấp tại Trường Nguyễn Ái Quốc - Hà Nội.
- Từ năm 1981: Phó Trưởng ty Lương thực tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Phân phối lưu thông, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Sau đó: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lương thực, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ năm 1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Sở.
- Từ tháng 1/1997: Thành ủy viên TP.Đà Nẵng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng ủy Sở, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng.
- Năm 2002: Nghỉ hưu theo chế độ.