Họ và tên: Trần Thanh Kim
Ngày sinh: 10/7/1926
Quê quán: Xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1945: Tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang.
- Năm 1946: Tham gia Đội tự vệ chiến đấu tại địa phương.
- Năm 1950: Phó Văn phòng Ban Cán sự Xí nghiệp Trung tâm Đà Nẵng.
- Năm 1952: Bí thư Thanh niên cứu quốc xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang.
- Từ tháng 7/1954: Ở lại miền Nam hoạt động, Tổ trưởng Tổ thu hồi tín phiếu lưu động hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Năm 1960: Về công tác tại huyện Hòa Vang.
- Từ tháng 11/1967: Đặc khu ủy viên Quảng Đà (bổ sung), Bí thư Khu III huyện Hòa Vang.
- Trên đường làm nhiệm vụ, đồng chí bị địch phục kích và hy sinh ngày 11/8/1969 tại Hòa Hải, huyện Hòa Vang (nay là quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).