Cờ búa liềmĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thông tin nhân sự
Võ Thanh Hùng
Tóm tắt tiểu sử

Võ Thanh Hùng

Đặc khu ủy viên

Họ và tên: Võ Thanh Hùng

Ngày sinh: 10/4/1926

Quê quán: Phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/1/1950

Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9,10

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác

- Tháng 8/1945: Tham gia Đoàn thanh niên và tự vệ tại địa phương.

- Tháng 12/1946: Thoát ly tham gia bộ đội biệt động, công tác tại Thành đội Đà Nẵng.

- Từ tháng 11/1947: Bị bệnh, về lại gia đình để chữa bệnh.

- Tháng 7/1948: Thoát ly lần 2, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân tập trung thuộc Thành đội Đà Nẵng.

- Từ tháng 1/1951: Cán bộ Đoàn xây dựng cơ sở chính trị tại khu Tây Đà Nẵng.

- Từ năm 1954: Đội trưởng Đội công tác Quận Nhất, TP.Đà Nẵng.

- Tháng 1/1965: Bí thư Ban cán sự Quận Nhất, TP.Đà Nẵng.

- Từ tháng 11/1967: Ủy viên Ban công tác Nông thôn phục vụ công tác thành phố thuộc Đặc khu Quảng Đà.

- Từ tháng 7/1969: Ra miền Bắc chữa bệnh và học văn hoá, chính trị.

- Từ tháng 11/1972: Về miền Nam công tác; Đặc khu ủy viên Quảng Đà (bổ sung); Bí thư Quận Nhì, Đặc khu Quảng Đà.

- Từ tháng 9/1973: Đặc khu ủy viên Quảng Đà khóa X (đại hội bầu), Bí thư Quận ủy Quận Nhì.

- Từ tháng 10/1975: Tỉnh ủy viên Quảng Nam - Đà Nẵng (chỉ định), Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Nhì, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tháng 6/1976: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Nhì, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tháng 6/1977: Nghỉ hưu theo chế độ.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO