Cờ búa liềmĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thông tin nhân sự
Võ Thiếp
Tóm tắt tiểu sử

Võ Thiếp

Thường vụ Tỉnh ủy

Họ và tên: Võ Thiếp

Ngày sinh: 1924

Quê quán: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy - Khóa 10
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 7,8

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác
- Từ tháng 3/1945: Tham gia cách mạng tại địa phương - Từ tháng 9/1945: Ủy viên UBND cách mạng lâm thời xã Chiên Đàn (nay là xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh); phụ trách Đoàn Thanh niên Cứu quốc huyện Tam Kỳ - Từ năm 1947: Trưởng ban Thông tin thuộc UBKC-HC huyện Tam Kỳ - Từ năm 1951: Bí thư Huyện ủy Thăng Bình; Chủ tịch Hội Liên Việt tỉnh Quảng Nam - Từ năm 1953: Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam; kiêm Ủy viên Ủy ban quốc tế và Tổ Liên hợp đình chiến thi hành Hiệp định Giơnevơ tỉnh Quảng Nam - Từ tháng 7/1954: Rút vào hoạt động bí mật, phụ trách địa bàn huyện Tam Kỳ, Thăng Bình - Từ tháng 6/1955: Tập kết ra miền Bắc; Trưởng phòng Tổ chức Nhà máy Dệt Nam Định - Từ năm 1958: Học Đại học tại Trung Quốc - Từ năm 1960: Giám đốc Nhà máy Ắc quy Hải Phòng; Giám đốc Sở Đóng tàu 1 - Hải Phòng - Từ cuối năm 1964: Được điều động về công tác tại tỉnh Quảng Nam, Phó Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam - Từ tháng 6/1965: Tỉnh ủy viên khóa VI (bổ sung), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam - Từ tháng 10/1967: Tỉnh ủy viên khóa VII, VIII (đại hội bầu), Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My; Trưởng ban Tuyên huấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Từ tháng 3/1973: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đại hội bầu), Trưởng ban Tuyên huấn; Bí thư Thị ủy Tam Kỳ; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy; Trưởng ban An ninh tỉnh; Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam; kiêm Trưởng đoàn thực hiện Hiệp định Pa-ri tỉnh Quảng Nam - Đồng chí từ trần vào ngày 22/9/1975, đã được công nhận liệt sĩ (1/1998)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO