Tòa soạn & bạn đọc

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L 10/01/2024 09:47

(QNO) - Hỏi: Mẹ tôi đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trước đây, mẹ tôi đóng được 16 năm BHXH bắt buộc, còn 4 năm thiếu mẹ tôi đóng BHXH tự nguyện. Tôi muốn hỏi, khi mẹ tôi qua đời thì người thân có được hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng không?

Người đóng đủ BHXH theo thời gian quy định sẽ được hưởng lương hưu trí. Ảnh: D.L
Người đóng đủ BHXH theo thời gian quy định sẽ được hưởng lương hưu trí và các chế độ khác. Ảnh: D.L

Trả lời: Điểm b Điều 71 Luật BHXH năm 2014 quy định chế độ tuất hằng tháng đối với người vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện như sau:

"b) Có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện theo chínhsách BHXH bắt buộc".

Khoản 1 điều 67 Luật BHXH 2014 quy định người đang hưởng lương hưu hằng tháng qua đời thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất hằng tháng nếu đủ điều kiện.

Như vậy, nếu sau này mẹ ông qua đời mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng hưởng chế độ tuất hằng tháng theo Khoản 2 Điều 67 Luật BHXH thì được hưởng chế độ tuất hằng tháng.

Hỏi: Bố của tôi chết ngày 2/11/2022, trước đó hưởng lương hưu. Tôi xin hỏi, khi bố của tôi còn sống có nuôi một người em gái bị tâm thần không có chồng, con, không có thu nhập, vậy em gái của bố tôi có được hưởng tuất tháng của bố tôi không?

Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thân nhân của người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên .

Tại Điều 105 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của anh, chị, em: Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp của cô ông được giải quyết chế độ tuất tháng theo quy định của pháp luật. Ông nộp hồ sơ tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh gồm trích lục khai tử của bố ông và tờ khai của thân nhân (theo mẫu số 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO